TPHCM: Mưa lớn gây ngập nặng nhiều tuyến đường

(SGGPO).- Cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ từ lúc 16 giờ chiều 25-8, đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM biến thành sông, gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại.
TPHCM: Mưa lớn gây ngập nặng nhiều tuyến đường

(SGGPO).- Cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ từ lúc 16 giờ chiều 25-8, đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM biến thành sông, gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại.

Theo ghi nhận của PV SGGP Online, do triều cường cộng với mưa lớn nhiều tuyến đường như Bạch Đằng và Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh, Bạch Đằng, Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh, D1 (quận Bình Thạnh) nước ngập sâu lên đến 20 cm, khiến nhiều phương tiện di chuyển rất khó khăn, giao thông bị ùn ứ kéo dài.

Nước ngập trên đường Tân Hóa (quân 6). Ảnh: Đăng Quang

Tại các tuyến đường Trần Khắc Chân (quận 1), Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập (quận 7), Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống (quận 2), Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức) nước ngập cũng gây ùn tắc giao thông. Riêng đường Tân Hóa (quận 6) nước ngập  sâu gần 1 mét.

Ngập nặng nhất ở các khu vực, vòng xoay Phú Lâm, , Kinh Dương Vương (quân 6), tương tự  còn có các đường Hồng Bàng (quận 5) Phan Huy Ích, Út Tịch, Hoàng Văn Thụ, khu Bàu Cát…(Bình Tân).

Nước ngập trên đường King Dương Vương (quận Bình Tân). Ảnh: Đăng Quang

Trên các tuyến đường Bàu Cát, Phạm Phú Thứ, Đồng Đen, Nguyễn Hồng Đào, Trương Công Định, Âu Cơ,... nước ngập hai phần ba bánh xe máy khiến nhiều xe chết máy, giao thông rối loạn, nhiều hàng quán hai bên đường, nhất là trên đường Đồng Đen phải đóng cửa dùng ván để chặn nước tràn vào nhà. Đặc biệt lần này, nước ngập lan sang các đường nhiều tuyến mà trước đây chưa bao giờ ngập như Gò Dầu, Trương Vĩnh Ký, Lũy Bán Bích quận Tân Phú.

Như vậy liên tục thời gian gần đây khu dân cư Bàu Cát, phường 13, 14, quận Tân Bình trở thành rốn ngập của TP mỗi khi trời mưa. Tại các tuyến đường này, hầu hết các phương tiện đều di chuyển rất chậm, nhiều nơi do nước ngập quá cao đã làm cho rất nhiều xe máy bị chết máy, phải dắt bộ. Hầu như quận nào cũng có nhiều tuyến đường bị ngập nặng sâu hơn nữa mét gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.

Quốc Hùng - Đăng Quang

Tin cùng chuyên mục