Áp thấp gây mưa lũ lớn, nhiều nơi bị cô lập, tàu chìm

(SGGP).- Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, ngày 29-8, áp thấp nhiệt đới hình thành ở khu vực vịnh Bắc bộ đã di chuyển vào miền Bắc, gây mưa lũ lớn cho nhiều nơi tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

(SGGP).- Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, ngày 29-8, áp thấp nhiệt đới hình thành ở khu vực vịnh Bắc bộ đã di chuyển vào miền Bắc, gây mưa lũ lớn cho nhiều nơi tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Tại các tỉnh từ Quảng Ninh tới Lào Cai, Yên Bái và Thanh Hóa đã có mưa to liên tục trên diện rộng. Mưa lớn đã gây một đợt lũ làm ngập cục bộ tại tỉnh Thanh Hóa, chia cắt nhiều nơi. Đồng thời, do ảnh hưởng mưa của hoàn lưu vùng xoáy thấp kết hợp với gió đông nam hoạt động mạnh nên trưa và chiều qua 29-8, trên lưu vực sông Thao cũng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại một số vị trí như Phú Hộ 123mm, Ngòi Thia 122mm, Ngòi Hút 103mm, Trạm Tấu 92mm, Ngòi Nhù 74mm, Sa Pa 77mm… Do đó, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên nhanh, hồi 13 giờ chiều qua là 30,14m (trên mức báo động 1 là 0,14m). Dự báo, mực nước còn tiếp tục lên và có khả năng đạt báo động 2 vào sáng 30-8.

Mưa lũ lớn do áp thấp đã gây những thiệt hại cho một số địa phương miền Bắc. Vào rạng sáng 29-8, có thêm một tàu du lịch mang tên Phong Hải có số hiệu QN3012 đang neo đậu tại cảng tàu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) bị sóng đánh chìm.

Trước đó, mưa kèm gió lốc bất ngờ tại khu vực biển Ba Hang (vịnh Hạ Long - Quảng Ninh) đã làm tàu du lịch Tùng Trang số hiệu QN2477 bị chìm khi đang đưa khách đi tham quan vịnh vào chiều 28-8. Lúc đó, trên tàu có 8 thuyền viên và 13 khách du lịch (gồm 12 người nước ngoài, 1 người Việt Nam). Tất cả số thuyền viên và khách du lịch đã được cứu nạn. Đến tối 28-8, tàu du lịch Bình Minh mang số hiệu QN 2287 đang neo đậu cũng bị sóng đánh chìm tại khu vực cảng tàu Bãi Cháy.

Cùng ngày, vào hồi 11 giờ 30 trưa 28-8, tàu chở hàng Phú Cường mang số hiệu HP0418, trọng tải 3.250 tấn của Công ty TNHH Thương mại và vận tải Phú Bình, trên tàu có 6 thuyền viên, đang chở 3.000 tấn than từ Hòn Gai đi Nam Định. Khi đến khu vực đảo Long Châu thì hỏng máy và bị sóng đánh trôi dạt tự do đến tọa độ 20,39 độ vĩ Bắc và 107,3 độ kinh Đông thì chìm, 6 thuyền viên bị trôi dạt trên biển. đến trưa 29-8, tất cả 6 thuyền viên tàu đã được cứu sau một ngày nỗ lực tìm kiếm.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục