Mưa hai trận, người dân Sài Gòn bì bõm lội nước

Đến gần 10 giờ ngày 30-9, nhiều tuyến đường trên quận 6,  Bình Chánh, Bình Tân vẫn còn ngập sâu khiến nhiều người không đến được cơ quan, công ty hay chở con đến trường…
Mưa hai trận, người dân Sài Gòn bì bõm lội nước

(SGGPO).- Đến gần 10 giờ ngày 30-9, nhiều tuyến đường trên quận 6,  Bình Chánh, Bình Tân vẫn còn ngập sâu khiến nhiều người không đến được cơ quan, công ty hay chở con đến trường…

Cơn mưa lớn kéo dài vào tối 29-9 tại TPHCM đã làm nhiều tuyến đường tại quận Bình Tân như: Kinh Dương Vương, Tân Hòa Đông, Phan Anh, Hồ Ngọc Lãm… và quận 6: Hậu Giang, Tân Hóa, Đặng Nguyên Cẩn,… ngập sâu hơn 1m, nhiều nơi trũng, nước ngập gần 1,5m.

Đến rạng sáng ngày 30-9, tiếp tục xảy ra cơn mưa lớn đã làm tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ Bến xe Miền Tây đến vòng xoay An Lạc) ngập nghiêm trọng, nhiều phương tiện giao thông xếp hàng dài nối đuôi nhau. Nước ngập sâu hơn 1m đã làm nhiều ô tô, xe gắn máy khi chạy qua đều chết máy. Nhiều cửa hàng kinh doanh hư hỏng nhiều máy móc, sản phẩm,… do nước dâng cao tràn vào.

Các tuyến đường Kinh Dương Vương, Bà Hom, Tân Hóa, Tân Hòa Đông, Hậu Giang, Phan Anh,… đi vào trung tâm đều bị ngập sâu khiến giao thông hỗn loạn. Đường vào cổng UBND phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) chìm trong nước làm nhiều nhân viên, học sinh phải lội nước vào bên trong.

Đến 9 giờ, công an phường, dân phòng, CSGT có mặt điều tiết giao thông, phân luồng cho các ô tô chạy theo hướng An Dương Vương ra đại lộ Võ Văn Kiệt và ngược lại để giảm ùn tắc. Theo nhân viên công ty TNHH MTV Thoát nước Đô Thị, lượng nước ngoài sông Sài Gòn vẫn chưa rút nên nước trong tuyến đường Kinh Dương Vương vẫn chưa thoát ra. Ước tính đến chiều cùng ngày thì nước mới có thể thoát hết hoàn toàn.

Mưa hai trận, người dân Sài Gòn bì bõm lội nước ảnh 4

THANH HẢI

Tin cùng chuyên mục