Xây dựng mới cầu Nhị Thiên Đường 1: Sẽ có phương án để không ách tắc giao thông

Giao thông tại khu vực cầu Nhị Thiên Đường 1 (quận 8, TPHCM) hiện nay vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ, người tham gia lưu thông tại đây cho rằng, khi đập bỏ cầu để xây cầu mới, tình trạng ùn tắc giao thông sẽ nghiêm trọng nếu đơn vị thi công không làm cầu tạm mà dồn hết xe lưu thông vào cầu Nhị Thiên Đường 2.

(SGGP).- Giao thông tại khu vực cầu Nhị Thiên Đường 1 (quận 8, TPHCM) hiện nay vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ, người tham gia lưu thông tại đây cho rằng, khi đập bỏ cầu để xây cầu mới, tình trạng ùn tắc giao thông sẽ nghiêm trọng nếu đơn vị thi công không làm cầu tạm mà dồn hết xe lưu thông vào cầu Nhị Thiên Đường 2.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Tám cho biết, khi dự án được phê duyệt, sở sẽ tiến hành khảo sát, kiểm tra lưu lượng xe, đưa ra phương án phân luồng đảm bảo xe cộ lưu thông thông suốt. Trước khi thi công, mọi phương án tổ chức giao thông sẽ được tính toán chi tiết, trong đó không loại trừ khả năng xây cầu tạm. Cầu Nhị Thiên Đường 1 sẽ được xây mới cạnh cầu Nhị Thiên Đường 2 hiện hữu, khoảng cách giữa mép ngoài lan can của hai cầu cách nhau khoảng 2m.

Về việc thi công các công trình thoát nước vào những tháng cuối năm gây ách tắc giao thông, ông Đặng Ngọc Hồi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Môi trường nước giai đoạn 2 (thuộc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TPHCM), cho biết hiện ban đang triển khai thi công dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2, lắp đặt hơn 10km cống thoát nước trên địa bàn quận 5, 6 và quận 11 nhằm cải thiện hệ thống thoát nước trên 16 tuyến đường. Rút kinh nghiệm quá trình thi công giai đoạn 1, để giảm ùn tắc giao thông, đơn vị sẽ thi công theo hình thức cuốn chiếu, thực hiện từng đoạn với độ dài không quá 80m. Sau khi hoàn thành trả lại mặt bằng, mới triển khai rào chắn thi công đoạn tiếp theo. Đồng thời, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tư vấn giám sát và chính quyền địa phương giải quyết nhanh các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Với thời gian triển khai dự án kéo dài trên 3 năm, bà con trong khu vực dự án chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng như tiếng ồn, bụi, đi lại khó khăn, nhưng chủ đầu tư cố gắng hạn chế thấp nhất có thể.

Trong dịp lễ, Tết Dương lịch, đơn vị sẽ tạm dừng thi công 1 ngày, dịp Tết Nguyên đán sẽ tháo dỡ hàng rào và hoàn trả mặt đường cho người dân ăn tết trước ngày 20 tháng Chạp và sau tết 10 ngày mới triển khai thi công tiếp. Công trình thi công có quy mô lớn, việc rào chắn đào đường chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh sống của người dân. Vì thế, chủ đầu tư rất mong bà con thông cảm và chia sẻ để dự án sớm hoàn thành. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn trả mặt đường.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục