Nơi cần không có, nơi có không xài!

Để đáp ứng nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho người dân, trong những năm qua TPHCM đã thực hiện nhiều giải pháp đưa nước sạch đến các khu dân cư

Để đáp ứng nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho người dân, trong những năm qua TPHCM đã thực hiện nhiều giải pháp đưa nước sạch đến các khu dân cư.

Theo Sở GTVT TPHCM, tính đến cuối năm 2014, tổng số hộ dân được cấp nước sạch là 1.529.811 hộ, đạt tỷ lệ hơn 82%, tổng số hộ dân chưa được cung cấp nước sạch là 317.146 hộ (khu vực đô thị 76.861 hộ, khu vực nông thôn 240.285 hộ).

Sở GTVT TP cũng cho biết, trong năm 2015, phải giải quyết các công trình cấp nước còn tồn đọng để cấp nước sạch cho 24.706 hộ trong kế hoạch năm 2014, đồng thời  triển khai kế hoạch cấp nước đã xây dựng, cấp nước thêm cho 90.028 hộ (theo kế hoạch 2015). Các dự án bao gồm: Đối với khu vực đô thị, phát triển 412km mạng lưới ống cấp 3, cung cấp cho 34.244 hộ dân; xây dựng mới trạm Bình Hưng Hòa B công suất 1.000m³/ngày đêm, cấp nước sạch cho khoảng 1.000 hộ dân; lắp đặt đồng hồ tổng tại 105 khu vực, cung cấp cho 7.365 hộ dân; lắp đặt bồn chứa nước tập trung 5m³ tại 184 khu vực, cung cấp cho 14.731 hộ dân. Đối với khu vực nông thôn, phát triển 176km mạng lưới ống cấp 3, cung cấp cho 22.388 hộ dân; xây dựng mới 15 trạm, nâng cấp mở rộng 10 trạm hiện hữu, cấp nước sạch cho khoảng 10.300 hộ dân.

Thế nhưng, tại cuộc họp mới đây về kế hoạch thực hiện cung cấp nước sạch trên địa bàn TP, đại diện một số quận, huyện nêu lên thực trạng đó là ở những khu vực dù có hệ thống mạng lưới đường ống nước sạch đi qua, đồng hồ nước vào tận nhà, nhưng người dân vẫn không chịu xài.

Lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cho biết, qua khảo sát trên địa bàn hiện có khoảng 500 hộ dân dùng nước giếng khoan dù đã có hệ thống nước sạch lắp đặt đi qua. Đây cũng là tình trạng chung đang xảy ra ở một số quận, huyện ở TPHCM. Trong khi đó, ở các quận, huyện ngoại thành, hàng ngày có hàng chục, hàng trăm ngàn hộ dân do không có hệ thống nước sạch nên phải xài nước giếng khoan với mùi hôi, tanh, nhiễm phèn. Người dân ở đây rất mong chờ nguồn nước sạch để phục vụ việc sinh hoạt của gia đình nhưng do phát triển đường ống khu vực ngoại thành còn gặp một số vướng mắc, nên việc được xài nước sạch với họ vẫn còn là mơ ước.
 
Theo nghị quyết của HĐND TP, đến cuối năm 2015, 100% các hộ dân trên địa bàn TP được cung cấp nước sạch. Tuy nhiên, để việc đầu tư mạng lưới cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân của TP thực sự phát huy hiệu quả, các hộ gia đình cần ý thức hơn trong việc dùng hệ thống nước sạch do Nhà nước lắp đặt. Mặt khác, cũng cần tính toán giá nước hợp lý để khuyến khích người dân sử dụng nước sạch hiệu quả và tiết kiệm.

GIANG ĐÌNH 

Tin cùng chuyên mục