Ra mắt Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai

Ngày 28-3, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về các nhiệm vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

(SGGP).- Ngày 28-3, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về các nhiệm vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, trong năm 2014 ở nước ta đã xảy ra nhiều trận thiên tai, mưa bão nguy hiểm nhưng do chủ động triển khai phòng chống từ sớm nên đã giảm đáng kể thiệt hại. Các đơn vị và lực lượng chức năng cũng như chính quyền các địa phương đã huy động 85.034 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia khắc phục, phòng chống thiên tai; đã huy động 1.213 phương tiện tham gia cứu hộ cứu, cứu nạn trên biển; tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả cho 1.200 vụ thiên tai. Trong năm 2014, các đơn vị cứu hộ đã huy động 153.321 lượt người, 5.013 lượt phương tiện các loại để thực hiện 475 vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, chữa cháy 556 vụ; ứng phó, khắc phục 26 vụ sự cố hầm lò, sập đổ công trình, 48 vụ nổ đạn, 5 vụ sự cố tràn dầu.

Tại cuộc họp này, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương khẳng định xu thế thời tiết trong năm 2015 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong mùa mưa bão sắp tới, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11-2015, sẽ có khoảng 9-10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý trước diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai năm 2015, đặc biệt là về nguy cơ động đất, sóng thần, bão mạnh, siêu bão… có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên các cơ quan chức năng, bộ ngành, chính quyền địa phương không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Công tác phòng chống thiên tai phải luôn hướng tới mục tiêu hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Năm 2015, trong điều kiện biến đổi khí hậu, chúng ta phải chuẩn bị mọi phương án để ứng phó kịp thời.

Cũng tại cuộc họp trực tuyến này, Bộ NN-PTNT đã tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ra mắt ban chỉ đạo theo Luật Phòng chống thiên tai đã được thông qua, đồng thời Bộ NN-PTNT cũng ra quyết định thành lập Cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ NN-PTNT.

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục