“Nóng” với Chiến dịch Giờ Trái đất xanh 2015

Tối 28-3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM đã diễn ra chương trình tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành đoàn TNCS TPHCM, Liên hiệp Hợp tác xã TPHCM tổ chức. Chương trình bắt đầu từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, đã thu hút hàng ngàn người dân TPHCM tham gia.
“Nóng” với Chiến dịch Giờ Trái đất xanh 2015

Tối 28-3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM đã diễn ra chương trình tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành đoàn TNCS TPHCM, Liên hiệp Hợp tác xã TPHCM tổ chức. Chương trình bắt đầu từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, đã thu hút hàng ngàn người dân TPHCM tham gia.

Các tình nguyện viên hào hứng tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất xanh 2015 vào tối 28-3 tại TPHCM.

Người dân nô nức tham gia

Mặc dù lễ phát động bắt đầu từ 20 giờ 30 ngày 28-3, nhưng trước đó vài ngày, nhiều cửa hàng, quán cà phê, doanh nghiệp sản xuất, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Công ty Dệt may 7 (quân khu 7)… trên địa bàn TPHCM đã lên kế hoạch hưởng ứng chiến dịch. Đối với các bạn trẻ TPHCM, đêm 28-3 thật sự được xem là ngày hội. Nhiều bạn đến Nhà Văn hóa Thanh niên từ rất sớm để tham gia những hoạt động bên lề sự kiện. Mở đầu là buổi đạp xe của hơn 300 tình nguyện viên, với băng rôn, khẩu hiệu kêu gọi sống xanh, tiết kiệm năng lượng. Kế tiếp là hội thi kiến thức môi trường theo mô hình cuộc thi “Rung chuông vàng” phiên bản Giờ Trái đất - cuộc tranh tài giữa 100 thí sinh đến từ 20 trường đại học trên địa bàn TPHCM được tổ chức vào lúc 16 giờ 30. Nguyễn Thị Thủy Trang, sinh viên năm 3 Trường Đại học Kinh tế TPHCM, hào hứng: “Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay có thêm nhiều hoạt động thú vị, mang lại sức lan tỏa mạnh. Bản thân em cảm thấy cần có trách nhiệm hơn nữa đối với môi trường sống của chúng ta”. Đúng 20 giờ 30, điện được tắt. Những con phố, nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, tại trung tâm quận 1, quận 3, TPHCM… đồng loạt tạm tắt các thiết bị chiếu sáng, điện trang trí không cần thiết. Xung quanh khu vực Nhà Văn hóa Thanh niên tối om, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của điện thoại, đèn flash. Những cánh tay siết chặt thể hiện quyết tâm, cùng tiếng hò reo của các bạn sinh viên tạo nên không khí náo nhiệt.

Tuổi trẻ TPHCM hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất xanh.

Sức lan tỏa mạnh, hiệu ứng tích cực

Có mặt tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM lúc 17 giờ, ông David Brown, khách du lịch đến từ Australia, ngạc nhiên nói: “Chúng tôi thấy cách vận động người dân nước bạn hưởng ứng chiến dịch rất hay và hiệu quả. Bản thân tôi cũng tham gia cuộc vận động bằng cách không thắp sáng điện tại phòng khách sạn mình đang ở trọ”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Quảng cáo Báo SGGP cho biết, Việt Nam chính thức hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất từ năm 2009. Đến nay, chiến dịch nhanh chóng trở thành một trong những phong trào tự nguyện vì môi trường lớn nhất nước ta. Năm 2015, chiến dịch Giờ Trái đất xanh tại Việt Nam đã thu hút hàng ngàn tình nguyện viên đăng ký tham gia hưởng ứng. Riêng tại TPHCM, số tình nguyện viên tham gia đã lên đến gần 9.000 người. Điều này cho thấy Chiến dịch “Giờ Trái đất xanh 2015” do Báo SGGP phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Thành đoàn TNCS TPHCM, Liên hiệp Hợp tác xã TPHCM tổ chức đã trở thành một chương trình tự nguyện hành động vì môi trường xanh, được yêu thích nhất tại nước ta.

Hàng triệu người dân đã được các tình nguyện viên truyền sự nhiệt huyết, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, để rồi sau đó họ đã có những hành động ứng xử với môi trường thân thiện hơn. Chính các tình nguyện viên đang cùng ban tổ chức trực tiếp thực hiện những dự án xuyên suốt trước cũng như sau Chiến dịch Giờ Trái đất xanh 2015. Chẳng hạn như: Dự án mầm xanh Giờ Trái đất, xây dựng trường học sinh thái tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận 12; dự án 20 giây cho Giờ Trái đất; dự án Khu phố xanh; dự án Năng lượng xanh; dự án Chuyển động xanh… Các hoạt động tích cực này góp phần đáng kể vào việc nâng cao nhận thức của cộng đồng, cải thiện hiện trạng môi trường vốn đang bị suy thoái nghiêm trọng,  làm cho sự hưởng ứng bảo vệ môi trường lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Thông tin từ Ban tổ chức Chiến dịch Giờ Trái đất xanh 2015 thế giới, tính đến tối 28-3, có khoảng 6.000 thành phố thuộc 250 quốc gia đồng loạt hưởng ứng chiến dịch. Tại TPHCM, có hơn 21.000 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên, cùng 61 tỉnh, thành phố trên toàn Việt Nam tham gia vào cuộc vận động. Bên cạnh đó, trên 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ cũng hưởng ứng cuộc vận động vì Trái đất xanh.

GIA HÂN - MINH HẢI

>> Chiến dịch Giờ Trái đất xanh 2015: Góp phần thay đổi thói quen cộng đồng

>> Chiến dịch “Giờ Trái đất xanh 2015” - nhiều nét mới

Tin cùng chuyên mục