Áp thấp xuất hiện, các tỉnh Trung Trung Bộ tiếp tục mưa dông mạnh

* Miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng của 1-2 cơn bão trong tháng 10
Áp thấp xuất hiện, các tỉnh Trung Trung Bộ tiếp tục mưa dông mạnh

* Miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng của 1-2 cơn bão trong tháng 10

Theo bản tin phát lúc 15 giờ 30 ngày 1-10 của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 1-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13-15 độ Vĩ Bắc; 111-112 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp nói trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp nói trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Ảnh chỉ có tính minh họa. Ảnh: T.L

* Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng nhận định trong tháng 10, các đợt không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục có xu hướng hoạt động mạnh dần, cùng với đó dải hội tụ nhiệt đới, hoặc các nhiễu động nhiệt đới khác hoạt động gia tăng tại khu vực miền Trung.

Do vậy, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đề phòng các đợt mưa lớn có khả năng gây ra lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất đá ở vùng núi, vùng trũng đề phòng ngập úng.

Cũng trong tháng 10, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông khoảng 2-3 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam khoảng 1-2 cơn, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ.

Gió mùa tây nam trong tháng 10 cũng có khả năng hoạt động ở mức trung bình đến mạnh, do vậy khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa trong tháng có xu hướng cao hơn trung bình.

Cụ thể từ ngày 1 đến ngày 7-10, nhiệt độ trung bình ở phía Bắc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác trên toàn quốc ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

Từ ngày 8 đến ngày 14-10, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, lượng mưa có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Từ ngày 15 đến ngày 30-10, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, riêng Bắc Bộ ở mức thấp hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Tại Bắc Bộ, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, chuẩn sai dao động từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình ở Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, chuẩn sai dao động từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, chuẩn sai dao động từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về xu thế lượng mưa trong tháng 10: Bắc Bộ có tổng lượng mưa tại phía Tây Bắc Bộ phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%; phía Đông ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng đồng bằng Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%.

Lượng mưa phổ biến tại Trung Bộ ở mức cao hơn từ 15% đến 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa trong tháng tại Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 10% đến 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực miền Tây Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

SONG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục