Đề nghị hỗ trợ 226 tỷ đồng chống hạn và hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn

(SGGP).- Chiều 4-2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, đợt không khí lạnh tăng cường đã tràn sâu xuống Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Từ phía Bắc đèo Hải Vân trở ra, nền nhiệt độ giảm 4-5°C gây mưa nhỏ và mưa rào ở nhiều nơi. Trong các ngày 5 và 6-2, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội còn 12°C, sau đó 8°C về ban đêm. Tại TPHCM vẫn duy trì hình thái không mưa, nhiệt độ dịu đi đến mùng 2 tết, riêng nhiệt độ đêm giao thừa chỉ còn 19-20°C.

Theo Bộ NN-PTNT, một số nơi ở Nam bộ hiện đang bị khô hạn nặng. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát vừa có chuyến đi thị sát tình hình hạn, mặn tại huyện An Biên và huyện An Minh (thuộc vùng U Minh Thượng) tỉnh Kiên Giang. Tại đây, hiện có tới 34.000ha lúa bị thiệt hại nặng do xâm nhập mặn và khô hạn trong khi chủ yếu chỉ trông chờ vào nước mưa. Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ 226 tỷ đồng để cứu lúa và triển khai các phương án chống hạn, xâm nhập mặn, đồng thời hỗ trợ bà con nông dân bị thiệt hại. Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu triển khai ngay các biện pháp bảo vệ những diện tích lúa đông xuân còn lại và ứng ngân sách để hỗ trợ ngay cho bà con có khả năng tái đầu tư cho vụ mới.


VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục