Trồng 300 cây xanh cải thiện môi trường

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Đoàn thanh niên Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa tổ chức lễ trồng cây tại dải đất dự trữ giao thông trên xa lộ Hà Nội (khu vực trước trụ sở Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 thuộc địa bàn quận 9). Đây là dịp tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ cùng chung tay trồng thêm cây xanh, góp phần cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị.
Trồng 300 cây xanh cải thiện môi trường

(SGGP).- Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Đoàn thanh niên Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa tổ chức lễ trồng cây tại dải đất dự trữ giao thông trên xa lộ Hà Nội (khu vực trước trụ sở Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 thuộc địa bàn quận 9). Đây là dịp tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ cùng chung tay trồng thêm cây xanh, góp phần cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị.

Trồng cây xanh tại khu đất dự trữ giao thông trên xa lộ Hà Nội

Tại buổi lễ, 300 cây xanh gồm các loại sao, dầu, cẩm lai và giáng hương đã được trồng. Dự kiến trong năm 2016, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục trồng thêm 1.000 cây xanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội, nhằm từng bước hoàn thiện cảnh quan cây xanh trục cửa ngõ phía Đông thành phố.

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục