Bão Megi và gió mùa Tây Nam gây mưa lớn ở Nam bộ

(SGGP).- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hiện ở ngoài khơi xa đang tồn tại một cơn bão mạnh có tên quốc tế là Megi, hoạt động ở phía Đông Bắc Philippines. Mặc dù bão không đi vào biển Đông nhưng tương tác bão đã kéo gió mùa Tây Nam ở vịnh Thái Lan, Nam biển Đông và vùng biển Tây Nam bộ mạnh dần lên từ nhiều ngày qua và còn tiếp tục duy trì trong vài ngày tới. Gió mùa Tây Nam có thể gây ra các đợt dông lốc cục bộ ở vùng ven biển Tây Nam bộ và hình thành mây, gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở Nam bộ (trong đó bao gồm cả TPHCM).

Từ ngày 27-9 đến ngày 5-10, cường độ mưa ở Nam bộ sẽ gia tăng hơn do trời nhiều mây, đề phòng trường hợp có gió giật mạnh khi dông xuất hiện. Khu vực miền Tây có gió Tây Nam hoạt động ở cấp 2-3. Tại TPHCM sẽ có mưa dông vào các buổi chiều từ nay đến giữa tuần.

Đối với cơn bão Megi, hiện đang hoành hành ở tọa độ 21,4 độ vĩ Bắc và 126,2 độ kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 580km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, dự báo sẽ đổ bộ vào Đài Loan, sau đó tiếp tục đi vào tỉnh Quảng Đông - Phúc Kiến (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội. Sau khi bão Megi suy yếu, gió mùa Tây Nam ở Nam bộ mới tạm lắng giảm.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục