Mùi hôi ở khu Nam Sài Gòn chủ yếu bắt nguồn từ bãi rác Đa Phước

Trưa 29-9, tại buổi họp báo định kỳ tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 9 tháng đầu năm (ảnh), ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TPHCM công bố nguyên nhân mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh, TPHCM.
Mùi hôi ở khu Nam Sài Gòn chủ yếu bắt nguồn từ bãi rác Đa Phước

>> Bất động sản khu Nam lao đao vì mùi hôi
>> Bãi rác Đa Phước,công nghệ hiện đại: Hôi vẫn... hoàn hôi
>> Bãi rác Đa Phước tiếp nhận gần 7 triệu tấn rác

(SGGPO). - Trưa 29-9, tại buổi họp báo định kỳ tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 9 tháng đầu năm (ảnh), ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TPHCM công bố nguyên nhân mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh, TPHCM.

Ảnh: Vân Anh

Theo đó, nguyên nhân chính gây ra mùi hôi ảnh hưởng đời sống người dân khu Nam Sài Gòn những ngày qua, theo ông Hoan bắt nguồn từ khu chôn lấp đang tiếp nhận rác và hồ chứa nước rỉ rác tại bãi rác Đa Phước.

Ông Võ Văn Hoan cho rằng, khi các địa phương phản ánh, cư dân gởi đơn thư, báo chí phản ánh thì chính quyền thành phố có hai nhóm công việc thực hiện ngay gồm: đi xuống tận dân phản ánh nghe mùi và đa số người dân đồng thuận là mùi thỉnh thoảng bốc lên 3-5 ngày/lần, tùy theo hướng gió, mùi xuất hiện trong một vài thời điểm trong ngày và khẳng định mùi này là mùi rác. Việc thứ hai là kiểm tra tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước gồm Công ty Hòa Bình, Công ty Sài Gòn Xanh, Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS) và Nghĩa trang Đa Phước.

Qua kiểm tra, khẳng định mùi phát tán là từ khu vực ô chôn lấp đang tiếp nhận và khu nước rỉ rác tại khu xử lý rác Đa Phước của VWS hiện nay cao đến 25 mét và sẽ đạt cao độ 40 mét (chuẩn kỹ thuật công trình chiều cao của bãi chôn lấp rác Đa Phước). Mùi hôi phát tán nếu không được xử lý tốt sẽ ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Ngoài ra, tại khu xử lý bùn hầm cầu cũng có mùi nhưng ít hơn. Qua kiểm tra mới đây, mùi hôi đã giảm hẳn. “Thành phố và doanh nghiệp cùng bắt tay thực hiện các cam kết để dự án khu xử lý chất thải Đa Phước thực sự mang lại hiệu quả”, Ông Hoan nhiều lần nhấn mạnh. Cụ thể, về phía nhà đầu tư cũng thực hiện cam kết của mình và thành phố cũng thực hiện trách nhiệm giải phóng mặt bằng trồng cây xanh cách ly sẽ ít nhiều hấp thụ không khí làm môi trường trong lành. Ngoài ra, thành phố hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ khu xử lý chất thải tại huyện Tân Thành ở tỉnh Long An. “Thành phố sẽ thúc đẩy dự án xử lý chất thải ở tỉnh Long An càng nhanh càng tốt bởi chỉ còn 5-7 năm nữa bãi rác Đa Phước sẽ đầy thì thành phố biết đưa rác đi đâu!”, ông Hoan nói thêm.

Một góc bãi chôn lắp rác Khu xử lý rác Đa Phước, TPHCM. Ảnh: Cao Thăng

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp về kinh tế xã hội thành phố 9 tháng trong sáng nay, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cũng khẳng định: trong mùa mưa năm nay đã xảy ra hiện tượng ô nhiễm môi trường trong phạm vi rộng, ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực quận 7, Bình Chánh, Nhà Bè, làm hạn chế khả năng thu hút các nhà đầu tư vào khu Nam, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. UBND thành phố cũng đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình trạng này.

Để khắc phục ô nhiễm môi trường diện rộng nói trên, báo cáo của UBND thành phố trong sáng nay nêu phương án: xây dựng hệ thống quan trắc chất lượng môi trường tại các khu liên hợp xử lý chất thải. Đồng thời sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm lĩnh vực môi trường, xử lý kịp thời ô nhiễm mùi ảnh hưởng đến khu dân cư, có giải pháp chuyển đổi công nghệ xử lý rác tiên tiến, giảm cơ cấu chôn lấp, trồng thêm cây xanh cách ly giữa khu vực xử lý rác và vùng lân cận.

“Thành phố tập trung các giải pháp hạn chế đến mức thấp nhất việc khuếch tán mùi hôi từ khu liên hợp chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, đặc biệt mùi hôi từ hoạt động chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trong khu liên hợp, làm việc với Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam xác định rõ việc vận hành hệ thống phân loại, tái chế chất thải, nhanh chóng điều chỉnh bổ sung giải pháp  đầu tư công nghệ tiên tiến theo hướng tái sinh năng lượng, giảm chôn lấp chất thải, trước mắt tăng cường biện pháp kỹ thuật để khống chế giảm mùi hôi đến mức thấp nhất”, báo cáo của UBND thành phố nêu.

Thành phố đang kêu gọi đầu tư thêm xử lý rác bằng các công nghệ mới bởi hiện nay nếu không nhanh chóng chuẩn bị cho những năm sau sẽ rơi vào tình thế rất khó khăn trong xử lý rác, theo ông Võ Văn Hoan.

 Vân Anh

Tin cùng chuyên mục