Miền Bắc rét chồng rét, miền Nam có rãnh áp thấp

Miền Bắc rét chồng rét, miền Nam có rãnh áp thấp

(SGGP).- Tối 17-1, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cảnh báo một rãnh áp thấp đang hoạt động ở vĩ độ 6-8 độ vĩ Bắc vì vậy thời tiết tại khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan đang diễn biến với hình thái xấu, ảnh hưởng trực tiếp tới thời tiết tại Nam bộ, trong đó có TPHCM. Các đợt mưa dông sẽ xuất hiện với tần suất nhiều.

Người nghèo mưu sinh ngoài đường phố Hà Nội về đêm phải đốt củi sưởi ấm

Còn ở miền Bắc, hiện nay nền nhiệt đã giảm khá sâu nhưng từ 19-1, lại có thêm một khối không khí lạnh tăng cường. Vì vậy, nhiệt độ miền Bắc từ ngày 20-1 sẽ giảm xuống còn 14-16°C, vùng núi 12-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 12°C. Nền nhiệt phổ biến tại Hà Nội chỉ còn 12-16°C.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục