Lập lại trật tự lòng lề đường: Quận 1 chuyển động thì không lý gì các quận khác đứng yên

Sáng 27-2, phát biểu tại cuộc họp kiểm điểm tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Chủ tịch UBND các quận – huyện trên địa bàn TP phải xử lý quyết liệt tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Lập lại trật tự lòng lề đường: Quận 1 chuyển động thì không lý gì các quận khác đứng yên

(SGGPO).- Sáng 27-2, phát biểu tại cuộc họp kiểm điểm tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Chủ tịch UBND các quận – huyện trên địa bàn TP phải xử lý quyết liệt tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

“Quận 1 đã xử lý chuyển biến thì không lý gì các quận huyện khác đứng yên”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói dứt khoát. Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu việc giải quyết vấn đề trật tự lòng lề đường phải căn cơ, không để tình trạng tái lấn chiếm.

Quận 1 xử lý xe ô tô đậu sai quy định

Lập biên bản xử phạt chủ xe ô tô đậu sai quy định

Liên quan đến việc Sở GTVT lắp rào chắn (barie) trên vỉa hè nhưng người dân vẫn cố tình len lỏi, luồng lách để tiếp tục chạy trên vỉa hè, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho rằng ý thức của người dân tham gia giao thông quá kém. Do vậy, cần phải thực hiện giải pháp xử lý hành chính kiên quyết, đủ để người dân không dám sai phạm. Trước đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu Sở GTVT rút kinh nghiệm, điều chỉnh barie lắp đặt phù hợp không làm ảnh hưởng đến người đi bộ, đặc biệt là người khuyết tật.

Xử lý nghiêm xe biển số xanh

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trong tuần này ông sẽ chủ trì cuộc họp chỉ đạo giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn TPHCM hiện nay.

Vân Anh

Tin cùng chuyên mục