Tuổi trẻ ngành điện TPHCM kêu gọi người dân hưởng ứng Giờ Trái đất

Hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất năm 2017 do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở Công thương, Sở Tài nguyên Môi trường và Thành đoàn TPHCM tổ chức, sáng nay 25-3, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) phát động chương trình đạp xe tuyên truyền, kêu gọi người dân tiết kiệm điện, hành động vì cuộc sống xanh.

(SGGPO). – Hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất năm 2017 do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở Công thương, Sở Tài nguyên Môi trường và Thành đoàn TPHCM tổ chức, sáng nay 25-3, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) phát động chương trình đạp xe tuyên truyền, kêu gọi người dân tiết kiệm điện, hành động vì cuộc sống xanh.

Chương trình thu hút hơn 300 bạn trẻ là kỹ sư, công nhân viên của EVNHCMC, đoàn viên thanh niên đang làm việc tại các đơn vị hành chính, tập đoàn đóng trên địa bàn quận 1 tham gia.

Các bạn trẻ hào hứng trước giờ xuất phát đạp xe diễu hành kêu gọi người dân tiết kiệm điện, hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất

Từ sáng sớm, đông đảo tình nguyện viên đã xuống đường đạp xe diễu hành trên nhiều tuyến đường ở TPHCM, như: Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh, Cao Thắng, Điện Biên Phủ, Phạm Ngọc Thạch… chuyển tải thông điệp “Hãy tắt điện khi không cần để khi cần sẽ có điện” đến người dân.

Các bạn trẻ chuyển tải thông điệp “Hãy tắt điện khi không cần để khi cần sẽ có điện” đến người dân

Bên cạnh việc phát động đạp xe diễu hành kêu gọi người dân tiết kiệm điện, hưởng ứng chương Giờ Trái đất năm 2017, Đoàn Thanh niên EVNHCMC cũng đã và đang triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực: Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội; Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn; Tuyến hẻm có hệ thống điện mỹ quan, tiết kiệm...

Được biết, đây là năm thứ 9 chương trình Giờ Trái đất diễn ra tại tại Việt Nam. Năm nay, chương trình có chủ đề “Tương lai bắt đầu từ hôm nay”, dự kiến thu hút sự tham gia của 3.000 tình nguyện viên, 200 doanh nghiệp cùng 2 đại sứ là ca sĩ Isaac và ca sĩ Ái Phương.
 
Bên cạnh những dự án đã thực hiện sâu rộng từ những năm trước như “Chuyển động xanh”, “Cộng đồng xanh”, “Điểm đến xanh”, các đội hình cải tạo hệ thống điện miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn, năm nay, chiến dịch còn triển khai thêm hai dự án sáng tạo mới là “Tương lai xanh” và “Kết nối xanh” nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần chiến dịch đến các thành phần người dân, các độ tuổi, ngành nghề, môi trường sống khác nhau trong xã hội.


TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục