Một bé 4,5 tháng tuổi tử vong sau khi têm vắc xin tại Đồng Nai

Đến rạng sáng ngày 7-3 các cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và đang tiến hành xác định nguyên nhân tử vong của bé E.M.H.T. (4,5 tháng tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) sau khi tiêm vắc xin.

(SGGPO).- Đến rạng sáng ngày 7-3 các cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và đang tiến hành xác định nguyên nhân tử vong của bé E.M.H.T. (4,5 tháng tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) sau khi tiêm vắc xin.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 6-3, bé T. được mẹ là chị L. đưa đến Trạm Y tế xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đông Nai) để tiêm vắc xin Quinvaxem. Sau khi được tiêm loại vắc xin trên bé T. vẫn ăn, bú bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, bé đột nhiên tím tái, khóc thét.

Gia đình đã đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Cửu. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành bóp bóng, cho thở oxy và chuyển bé lên Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Tuy nhiên, khi nhập viện, bé T. đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn, hôn mê sâu, mạch và huyết áp đều bằng 0.

Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực cho bé nhưng tình trạng không cải thiện và bé đã tử vong.

Ngô Sỹ

Tin cùng chuyên mục