Một cán bộ trạm y tế xã bị chém trọng thương

Sáng 24-10, thông tin từ UBND xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ việc một cán bộ Trạm Y tế xã vừa bị chém trọng thương khi đang trực tại cơ quan.
Chị Thanh Hải với vết thương đã được băng bó
Chị Thanh Hải với vết thương đã được băng bó

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 20-10-2017, chị Trần Thị Thanh Hải (phó Trạm Y tế xã Hương Long) đang trong ca trực tại cơ quan thì có Hoàng Xuân H. (26 tuổi, trú tại xã Hương Long) đến để nhờ truyền nước. Tuy nhiên, lúc này do anh H. đã uống rượu trước đó nên chị Hải từ chối và hẹn sáng hôm sau đến truyền. Sau đó, H. đã ra về.

Nhưng sau đó H. bất ngờ cầm một con dao dài khoảng 60cm đi đến Trạm Y tế xã Hương Long, gõ cửa phòng nói với chị Hải bán cho 2 bơm tiêm. Khi chị Hải mở cửa phòng trở vào để lấy bơm tiêm thì bị H. cầm dao chém vào người dẫn đến bị thương.

Ngay sau đó, chị Hải được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê trong tình trạng bị 2 vết thương ở cánh tay phải, đứt gân dưới ngón 5 bàn tay phải; vùng vai bên phải có 1 vết bầm tím xây xước da dài khoảng 20cm, rộng 2cm...

Một cán bộ trạm y tế xã bị chém trọng thương ảnh 1 Trạm y tế xã Hương Long
Sau khi chém chị Hải trọng thương, H. đã rời khỏi Trạm Y tế. Đến khoảng 14 giờ ngày 21-10, H. đã đến trình diện tại Công an xã Hương Long.

Tin cùng chuyên mục