Một con đường được đặt tên Thầy thuốc Nhân dân Dương Quang Trung

Tên đường Dương Quang Trung được đặt cho tuyến hẻm 86 Thành Thái, phường 12, quận 10 (hẻm 525 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10), có lý trình từ đường Thành Thái đến đường Sư Vạn Hạnh. Trên đoạn đường này có Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Viện Tim TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115.

Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 90 năm ngày sinh Thầy thuốc Nhân dân Dương Quang Trung (3-9-1928 - 3-9-2018), ngày 3-9, UBND quận 10, TPHCM tổ chức Lễ đặt tên đường mang tên Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động, Viện sĩ, Tiến sĩ Dương Quang Trung.

Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; GS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP; Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH - TT TP; Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10; Phan Văn Thoại, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 10; Trần Xuân Điền, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 10...

Một con đường được đặt tên Thầy thuốc Nhân dân Dương Quang Trung ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu tặng hoa cho phu nhân cố Viện sĩ, Tiến sĩ Dương Quang Trung  

Theo Quyết định số 2750/QĐ-UBND của UBND TPHCM về đặt tên đường mới trên địa bàn quận 10, tên đường Dương Quang Trung được đặt cho tuyến hẻm 86 Thành Thái, phường 12, quận 10 (hẻm 525 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10), có lý trình từ đường Thành Thái đến đường Sư Vạn Hạnh. Trên đoạn đường này có Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Viện Tim TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115.

Một con đường được đặt tên Thầy thuốc Nhân dân Dương Quang Trung ảnh 2 Thực hiện nghi thức mở bảng tên đường

Ông Dương Quang Trung (1928 – 2013, thường được gọi là Tư Trung), là Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Viện sĩ Viện Hàn lâm Phẫu thuật Pháp, Tiến sĩ Y khoa.

Năm 1960, ông từ Pháp về nước làm Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật phổi Viện chống lao Trung ương - Hà Nội.

Năm 1964, ông tình nguyện vào chiến trường B2 Nam bộ, là Ủy viên Ban Bảo vệ sức khỏe của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, Ủy viên Ban Trí vận Mặt trận Khu Sài Gòn - Gia Định.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông làm Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Chủ tịch Hội Y học TPHCM, Phó Chủ tịch Tổng Hội Y Dược học Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Bảo vệ trẻ em.

Ông là người sáng lập Viện Tim TPHCM và Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế (nay là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch).

Ông cũng là người lập nên các trung tâm y tế chuyên sâu như Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Mắt TPHCM, Bệnh viện Truyền máu – huyết học… 

Một con đường được đặt tên Thầy thuốc Nhân dân Dương Quang Trung ảnh 3 Lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo quận 10 và gia đình cố Viện sĩ, Tiến sĩ Dương Quang Trung chụp hình lưu niệm tại bảng tên đường vừa được đặt

Đánh giá công lao to lớn của ông trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền y học và y tế, Đảng và Nhà nước đã trao tặng ông nhiều huân chương và danh hiệu cao quý.

Ông được phong tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân (1995), Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2003) và nhiều huân, huy chương các loại như Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy chương Vì sức khỏe nhân dân, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Ông xứng đáng với danh hiệu được các đồng nghiệp và học trò suy tôn là “Người Thầy thuốc Nhân dân Anh hùng”, một tấm gương sáng để các thế hệ thầy thuốc Việt Nam noi theo.

Tin cùng chuyên mục