Một hộ dân ở Hậu Giang thiệt hại gần 8 tỷ đồng vì dịch tả heo châu Phi

Lực lượng chức năng ở tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tiêu hủy gần 1.500 con heo. Đáng chú ý, một hộ chăn nuôi ở thị xã Ngã Bảy phải tiêu hủy gần 1.300 con heo do mắc bệnh dịch tả heo châu Phi, thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng.
Heo được đưa đi tiêu hủy tại thị xã Ngã Bảy. Ảnh: CAO PHONG
Heo được đưa đi tiêu hủy tại thị xã Ngã Bảy. Ảnh: CAO PHONG

Sáng 24-5, ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết: Tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận 12 ổ dịch tả heo châu Phi, trên địa bàn huyện Châu Thành, Châu Thành A, Vị Thủy và thị xã Ngã Bảy.

Trong đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy gần 1.500 con heo. Đáng chú ý, có một hộ chăn nuôi ở thị xã Ngã Bảy phải tiêu hủy gần 1.300 con heo do mắc bệnh dịch tả heo châu Phi, thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng.

Một hộ dân ở Hậu Giang thiệt hại gần 8 tỷ đồng vì dịch tả heo châu Phi ảnh 1 Trại nuôi gần 1.300 con heo ở Ngã Bảy phải tiêu hủy do nhiễm dịch tả heo châu Phi. Ảnh: CAO PHONG

Đối với trại nuôi heo gần 1.300 con bị tiêu hủy, thị xã Ngã Bảy phải huy động 70 người và lực lượng chuyên nghiệp cùng xử lý ổ dịch.

Các chốt kiểm dịch được lập để kiểm soát nghiêm ngặt việc vận chuyển. Ảnh: CAO PHONG

Theo ông Lê Hùng Chiến, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy, địa phương đang thực hiện nghiêm ngặt các quy trình xử lý. Khu vực trại đã được hạn chế người ra vào, tình hình được kiểm soát chặt chẽ. Ở phía trước trại, địa phương làm hệ thống phun sương tiêu độc.

Ban chỉ đạo đã thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật tạm thời ở điểm đầu ấp Láng Sen và điểm cuối là ấp Láng Sen A (nơi có trại heo bị dịch tả heo châu Phi). Trạm Chăn nuôi và Thú y thị xã Ngã Bảy đang tiêu độc sát trùng phạm vi 3km từ tâm ổ dịch.

Tin cùng chuyên mục