Một học sinh lớp 10 tử vong sau tiếng nổ lớn

Nghe tiếng nổ lớn phát ra sau nhà, ông Th. cùng người dân chạy tới nhà kiểm tra thì phát hiện con trai 16 tuổi nằm bất động với nhiều vết thương trên người, mất 2 bàn tay. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng em N. đã tử vong.

Ngày 24-1, nguồn tin của PV báo SGGP cho hay, Công an huyện Tây Hòa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên đang điều tra làm rõ vụ nổ tại khu vực khiến 1 học sinh lớp 10 tử vong. Nạn nhân là em D.T.N. (16 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên).

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 8 giờ, ngày 20-1, ông D.T.Th. (51 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) thấy con trai, là em N. cầm bình ga mini có gắn đầu khò để hàn vật gì đó ở nhà, tại xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ông Th. nghĩ rằng con thực hành thí nghiệm môn Vật Lý nên có nhắc con trai làm cẩn thận. Sau đó, ông Th. đi ra ruộng lúa cách nhà khoảng 100m để phun thuốc.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, ông Th. nghe tiếng nổ lớn phát ra từ sau nhà của mình. Ông vội chạy về nhà và cùng người dân địa phương kiểm tra thì phát hiện em N. nằm bất động ở nhà bếp. Kiểm tra trên người em N. có nhiều vết thương và bị mất 2 bàn tay.

Ông Th. cùng người dân đưa con trai mình đi cấp cứu ở trạm xá xã Sơn Thành Tây để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai điều tra làm rõ. Hiện trường, công an thu nhiều mảnh vỡ của vỏ lon bò húc, nhiều viên bi.

Nhận định ban đầu, có thể em N. đang chế tạo 1 sản phẩm vật lý nào đó thì phát nổ gây trọng thương và dẫn tới tử vong.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể em N. được bàn giao cho gia đình để an táng. Được biết, em N. là học sinh lớp 10 trường THPT Phạm Văn Đồng ở khu vực.

Tin cùng chuyên mục