Mốt nuôi thú dữ ở châu Âu

Cảnh sát châu Âu đang lo ngại làn sóng nuôi thú dữ làm thú cưng. Một người đàn ông ở Paris hồi đầu tuần này bị phát hiện nuôi một con sư tử. Hồi đầu tháng này, một người chạy bộ ở Hà Lan cũng đã tìm thấy một con sư tử bị bỏ rơi trong lồng.
Mốt nuôi thú dữ ở châu Âu

Theo các nhà bảo vệ động vật hoang dã, sư tử nuôi bất hợp pháp ở châu Âu dường như không được sinh ra trong tự nhiên mà là trong điều kiện nuôi nhốt. Một số nhập khẩu bất hợp pháp từ Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi, châu Á. Người nuôi sư tử ở Paris bị phát hiện nói trên đang rao bán con vật với giá 10.000 EUR trên mạng xã hội. Những người nuôi thú dữ cho rằng chúng mang lại may mắn và là biểu tượng của quyền lực.

Tin cùng chuyên mục