Một sản phụ gặp nguy hiểm khi tự sinh con tại nhà

Sản phụ Hồ Thị G., xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi nhập viện trong tình trạng bị băng huyết nặng khi tự sinh con tại nhà.

Sức khỏe sản phụ hiện đã ổn định
Sức khỏe sản phụ hiện đã ổn định

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, vào lúc 18 giờ 50 ngày 25-7, sản phụ Hồ Thị G., 18 tuổi, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, nhập viện khẩn cấp tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi trong tình trạng choáng váng, trụy mạch, huyết áp không đo được, bệnh nhân mất máu quá nhiều sau khi tự sinh đứa con đầu lòng tại nhà (cháu bé đã tử vong).

Đây là trường hợp băng huyết nghiêm trọng, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, truyền 28 đơn vị máu và tiểu cầu, cắt bỏ tử cung để cứu sống sản phụ. Đây là trường hợp truyền số lượng máu nhiều nhất cho người bệnh tại bệnh viện, từ trước đến nay.

Đến nay, sức khỏe sản phụ đã ổn định sau gần 1 tuần nằm dưỡng bệnh.

Tin cùng chuyên mục