Một trưởng bản tử vong vì sạt lở đất đá do ảnh hưởng của bão số 3

Sáng 3-8, ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện miền núi – biên giới Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn huyện đã và đang có mưa rất lớn. Mưa lớn gây sạt lở đất đá đã khiến 1 trưởng bản thiệt mạng.

Bản Sài Khao (xã Mường Lý, Mường Lát) nơi trưởng bản thiệt mạng. ảnh: N.Tr.

Trên địa bàn huyện Mường Lát, mưa lớn bắt đầu xuất hiện từ ngày 31-7. Trong thời gian này, một nhóm người ở bản Sài Khao (xã Mường Lý) đi kéo gỗ về dựng nhà, nhưng không may trên đường đi đã bị đất đá sạt lở khiến anh Vàng A Lâu (33 tuổi, Trưởng bản Sài Khao) tử vong.

Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, ngoài việc gây chết người, mưa lớn kèm theo giông lốc đã xuất hiện tại một số huyện miền núi như Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát,...

Tại huyện Quan Hóa có 18 nhà bán kiên cố bị hư hỏng dưới 30%; 5,3ha luồng bị thiệt hại trên 70%; 1 điểm trường bị thiệt hại.

Còn tại huyện Quan Sơn có 16 nhà bán kiên cố bị thiệt hại 1 phần (dưới 30%).

Hiện tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan cắt cử lực lượng xuống các địa phương theo dõi tình hình, rà soát, lên phương án di dân ở vùng ven biển bị ảnh hưởng, vùng có nguy cơ sạt lở, ven sông suối...

Tin cùng chuyên mục