Mua kim cương kỷ lục thế giới, trùm bất động sản bán tòa tháp kỷ lục Hồng Công

Liên tiếp 2 vụ đấu giá kim cương hồng tại nhà Christie's và kim cương xanh với giá kỷ lục thế giới tại Nhà Sotheby's ở Geneva, Thụy Sĩ, đã thu hút sự chú ý của thế giới về người mua ẩn danh.
Mua kim cương kỷ lục thế giới, trùm bất động sản bán tòa tháp kỷ lục Hồng Công

Liên tiếp 2 vụ đấu giá kim cương hồng tại nhà Christie's và kim cương xanh với giá kỷ lục thế giới tại Nhà Sotheby's ở Geneva, Thụy Sĩ, đã thu hút sự chú ý của thế giới về người mua ẩn danh.

Nay người ta đã biết đó là tài phiệt Joseph Lau Luen-hung ở Hồng Công (Trung Quốc), trùm bất động sản với tập đoàn Chinese Estates. Lau đã lập 2 kỷ lục liên tiếp: Tối 11-11 mua viên kim cương xanh 12,03 carat Blue Moon Diamond với giá kỷ lục thế giới 48,4 triệu USD; tối 12-11 công bố bán 1 cao ốc văn phòng hạng A giá 12,5 tỷ HKD (hơn 1,61 tỷ USD), giá kỷ lục 1 tòa nhà văn phòng tại Hồng Công.

Tài phiệt Hồng Công Joseph Lau Luen-hung. Ảnh: SCMP

Sau khi mua viên kim cương xanh 48,4 triệu USD tại Nhà Sotheby's ở Geneva, Thụy Sĩ, Lau đã đổi tên thành The Blue Moon of Josephine để tặng con gái 7 tuổi (http://www.sggp.org.vn/thegioi/2015/11/402480/). Một ngày trước đó, tối 10-11, cũng chính Lau là người đã mua viên kim cương hồng 16,08 carat giá 28,55 triệu USD tại nhà Christie's ở Geneva và đặt tên là The Sweet Josephine (http://www.sggp.org.vn/thegioi/2015/11/402373/).

Cao ốc văn phòng Lau bán có tên Mass Mutual Tower, 26 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 33.000m², ở đường Gloucester, Wan Chai, Hồng Công, người mua là Evergrande Real Estate. Đây không phải giao dịch đầu tiên của Chinese Estates với Evergrande. Năm nay, Chinese Estates đã bán một dự án dân cư, thương mại và khách sạn ở Thành Đô 6,5 tỷ HKD và bất động sản khác ở Trùng Khánh 1,75 tỷ HKD.

Tỷ phú Lau từng bị buộc tội hối lộ ở Macau (Trung Quốc) vào năm 2014 nhưng đã không ngồi tù do thiếu hiệp ước dẫn độ với cựu thuộc địa Bồ Đào Nha này, theo SCMP.

BẢO NGHI

Tin cùng chuyên mục