Mưa lớn làm hàng nghìn héc ta lúa hè thu bị ngập úng

Mưa lớn trên diện rộng, kéo dài khiến hơn 6.000 ha lúa hè thu tại Bạc Liêu vừa xuống giống bị ngập úng.

 

Mưa lớn gây ngập úng lúa trên diện rộng. Ảnh: MINH LUÂN
Mưa lớn gây ngập úng lúa trên diện rộng. Ảnh: MINH LUÂN

Theo kế hoạch, vụ lúa hè thu năm nay, tỉnh Bạc Liêu xuống giống khoảng 60.000ha, đến nay nông dân đã gieo cấy được hơn 42.000ha.

Tuy nhiên, do mưa lớn trên diện rộng, khiến hơn 6.000 ha lúa hè thu vừa xuống giống bị ngập úng, trong đó hơn 1.200 ha có nguy cơ thiệt hại 100%, phải gieo cấy lại.

Ông Dương Tấn Kịch, một hộ dân tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết, diện tích lúa của gia đình ông đã xuống giống hơn 10 ngày, đang phát triển cao hơn 10cm nhưng chỉ sau vài cơn mưa lớn cánh đồng gia đình ông đã ngập trong biển nước, nếu nước không rút có thể sẽ xạ lại từ đầu, vì khả năng lúa chết là rất lớn.

Hiện nay, ngoài việc gây ngập úng lúa trên diện rộng, mưa lớn còn ảnh hưởng đến tiến độ xuống giống, phát sinh sâu bệnh và côn trùng gây hại. Cụ thể, chỉ tính riêng trong những ngày qua, trên địa bàn có hơn 8.000ha lúa bị sâu bệnh gây hại, chủ yếu là ốc bươu vàng, chuột, đạo ôn lá...

Trước tình trạng thiên tai bất lợi này, tỉnh Bạc Liêu đang khẩn trương chỉ đạo ngành nông nghiệp cùng các địa phương mở hệ thống cống, đập để nhanh chóng thoát nước cứu diện tích lúa bị ngập úng, nhằm hạn chế thấp nhất diện tích lúa bị chết, giảm thiệt hại cho bà con nông dân.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu cũng khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên theo dõi, thăm đồng nhằm phát hiện và phòng trừ sâu bệnh, côn trùng gây hại lúa, trong đó chú ý là nạn ốc bươu vàng, chuột cắn phá.

Đồng thời, theo dõi thông tin dự báo thời tiết để sản xuất tránh rủi ro, nhất là ở thời điểm này khi mực nước trên đồng còn nhiều, nhà nông nên tạm ngưng xuống giống chờ nước rút cạn.

Tin cùng chuyên mục