Mưa trái mùa sẽ giảm

(SGGP). – Ngày 30-12, Th.S Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng Dự báo Đài khí tượng - thủy văn Nam bộ cho biết: Những cơn mưa liên tiếp trong mấy ngày qua là hiện tượng thời tiết đặc biệt, bất thường. Thời điểm này đã bắt đầu vào mùa khô nhưng mưa trái mùa vẫn xuất hiện liên tục.

Do nằm ở rìa phía Nam của lưỡi áp cao lạnh, nhiễu động đới gió đông vào đất liền gây mưa, giông. Kết hợp với trục rảnh thấp đi qua phía Nam của Nam bộ làm nhiều nơi có mưa vừa, nơi mưa khá to.

Dự báo, đợt mưa trái mùa này sẽ giảm và chấm dứt trong vài ngày tới. Từ nay đến Tết Nguyên đán còn xuất hiện thêm 1 - 2 đợt mưa trái mùa nữa nhưng lượng mưa sẽ giảm và không liên tục.

TIÊU HÀ

Tin cùng chuyên mục