Mỹ: 522 trẻ em di cư được đoàn tụ với gia đình

Reuters đưa tin, Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết đã có 522 trẻ em di cư được đoàn tụ với gia đình sau thời gian bị chia tách vì chính sách nhập cư không khoan nhượng gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump. 

Trong 6 tuần qua, kể từ khi thực hiện chính sách trên, đã có 2.053 đứa trẻ bị tách khỏi các gia đình di cư bất hợp pháp vào Mỹ. Bộ An ninh nội địa Mỹ đang làm việc với những cơ quan liên quan để các trẻ em còn lại được đoàn tụ với gia đình hoặc người giám hộ hợp pháp.

 Trước đó, để xoa dịu dư luận, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh ngừng chia tách các gia đình di cư trái phép. Sắc lệnh trên có thể coi là động thái đảo chiều chính sách đáng kể nhất của ông Donald Trump kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ vào đầu năm 2017.

Trong bài phát biểu tại Las Vegas, Tổng thống Donald Trump cho rằng với tỷ lệ thất nghiệp 3,8%, nước Mỹ cần những người nhập cư để lấp đầy một số công việc. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ muốn họ phải là những người nhập cư hợp pháp.

Tin cùng chuyên mục