Mỹ, Anh lần đầu tiên tập trận chung trên biển Đông

Ngày 16-1, hãng Reuters đưa tin, Hải quân Mỹ và Anh đã thực hiện các cuộc diễn tập hải quân chung đầu tiên trên biển Đông. 
Tàu HMS Argyll. Ảnh: Hải quân Anh
Tàu HMS Argyll. Ảnh: Hải quân Anh

Trong một thông cáo báo chí, hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS McCampbell của nước này và tàu hộ vệ HMS Argyll của hải quân Hoàng gia Anh đã tiến hành diễn tập trao đổi thông tin, liên lạc trên biển cũng như các hoạt động khác từ ngày 11 đến 16-1 “để giải quyết những ưu tiên an ninh chung”.

Giới quan sát nhận định, cuộc diễn tập lần này là một động thái thách thức đối với các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên biển Đông.

Cuộc diễn tập diễn ra chỉ 4 tháng sau khi tàu đổ bộ HMS Albion của Anh di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Tin cùng chuyên mục