Mỹ áp đặt thuế thép và nhôm nhập khẩu từ EU, Canada, Mexico

Ngày 31-5, Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt 25% thuế đối với sản phẩm thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Canada và Mexico, chấm dứt thời hạn miễn trừ kéo dài 2 tháng đối với các mặt hàng này.
Sắc lệnh áp thuế cao với thép và nhôm vấp phải phản ứng của dư luận quốc tế. Ảnh minh họa
Sắc lệnh áp thuế cao với thép và nhôm vấp phải phản ứng của dư luận quốc tế. Ảnh minh họa

Quyết định này có hiệu lực ngay từ ngày 1-6.

Ngay lập tức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho rằng quyết định áp thuế nhôm thép của Mỹ nhằm vào EU là không thể chấp nhận. 

Ủy viên phụ trách thương mại của EU Cecilia Malmstrom cho biết, EU sẽ bắt đầu kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới, sau quyết định áp thuế của Mỹ. 

Riêng Mexico, quốc gia Bắc Trung Mỹ này đã lập tức công bố biện pháp thuế đáp trả nhắm vào các mặt hàng của Mỹ phải chịu áp thuế bao gồm thịt lợn, nho, táo, đèn và thép cán mỏng. Mức áp thuế mới sẽ tương đương mức thuế quan của Mỹ áp dụng đối với Mexico. 

Giới phân tích cảnh báo, quyết định của Washingtion thể châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại với các đồng minh hàng đầu của Mỹ ở châu Âu.

Tin cùng chuyên mục