Mỹ áp đặt trừng phạt mới nhằm vào Nga

Sau khi  kết luận Nga đã sử dụng chất độc thần kinh Novichok để đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng với con gái của ông này tại Anh, Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các trừng phạt mới nhằm vào Nga.
Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái
Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái

Dự kiến, biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga sẽ có hiệu lực từ ngày 22-8 tới. Trong khi đó, hãng tin NBC dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những biện pháp trừng phạt sẽ được thực thi thành 2 đợt, trong đó có việc cấm cấp giấy phép xuất khẩu các hàng hóa an ninh quốc gia nhạy cảm sang Nga.

Mặc dù chưa có kết luận điều tra quốc tế nhưng Anh cho rằng chất độc Novichok được sản xuất tại Nga và cáo buộc Mátxcơva đứng sau vụ việc. Cho đến nay, Nga bác bỏ mọi cáo buộc.

Thông tin này được công bố sau khi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul cho biết đã chuyển một bức thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Tổng thống Nga Putin đề cập đến việc cần tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Tin cùng chuyên mục