Mỹ bắt giữ tàu chở hàng 17.000 tấn của Triều Tiên

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 10-5 đã bắt giữ một tàu của Triều Tiên với lý do tàu này đang vận chuyển than và máy móc, vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế. 
Tàu Wise Honest đang bị Mỹ bắt giữ. Ảnh: REUTERS
Tàu Wise Honest đang bị Mỹ bắt giữ. Ảnh: REUTERS

Đây là lần đầu tiên Mỹ bắt giữ một tàu của Triều Tiên. Tin cho biết, tàu Triều Tiên bị bắt giữ là tàu Wise Honest, tàu chở hàng lớn thứ 2 của nước này, có tải trọng 17.061 tấn. Bộ Tư pháp Mỹ cũng nêu rõ các ngân hàng Mỹ vô tình tạo điều kiện cho việc thanh toán các khoản bảo trì, mua thiết bị hay cải tiến tàu Wise Honest đã vi phạm các lệnh trừng phạt. Vụ bắt giữ xảy ra khi tàu Wise Honest đang tiến gần vào vùng biển của Mỹ. Tàu này đang được đưa về vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương.

Hiện phái đoàn Triều Tiên tại Liên hiệp quốc chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên. Theo quy định, Triều Tiên sẽ có 60 ngày để đệ đơn khiếu nại, nếu đơn khiếu nại bị bác, Mỹ có thể bán hoặc sử dụng tàu này.

Tin cùng chuyên mục