Mỹ cấm công dân đến Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2-8 ra thông báo cho biết lệnh cấm người mang hộ chiếu Mỹ tới Triều Tiên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-9 và khuyến cáo công dân Mỹ còn ở Triều Tiên sớm rời khỏi nước này trước ngày 1-9. 
Sinh viên Mỹ Otto Warmbier, người qua đời một cách bí ẩn sau khi được Triều Tiên thả về. Ảnh: REUTERS
Sinh viên Mỹ Otto Warmbier, người qua đời một cách bí ẩn sau khi được Triều Tiên thả về. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, các nhà báo và nhân viên của các tổ chức nhân đạo và người tới Triều Tiên vì mục đích an ninh quốc gia có thể được xem xét cấp visa đến Triều Tiên theo từng trường hợp. Với lệnh cấm này, Triều Tiên trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới công dân Mỹ không được phép tới. 

Trước đó, sinh viên người Mỹ Otto Warmbier bị kết án 15 năm tù khổ sai tại Triều Tiên năm 2016 đã được thả về lại Mỹ nhưng trong tình trạng hôn mê và chết vào ngày 19-6. Tình huống dẫn đến cái chết của anh vẫn chưa được xác định. Triều Tiên hiện đang giữ 2 học giả người Mỹ gốc Hàn Quốc, 1 mục sư người Canada và 3 người Hàn Quốc đang làm công tác truyền giáo. Nhật Bản nói rằng Triều Tiên cũng đã bắt giữ ít nhất vài chục công dân của họ.

Tin cùng chuyên mục