Mỹ cấm vận quân sự Trung Quốc

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ ngay lập tức áp đặt lệnh trừng phạt Cục Phát triển Thiết bị Trung Quốc (EDD) trực thuộc quân đội Trung Quốc chịu trách nhiệm về vũ khí và thiết bị cùng giám đốc Li Shangfu, vì đã tham gia vào các giao dịch quan trọng với Công ty Rosoboronexport của Nga.

Các biện pháp trừng phạt có liên quan đến việc Trung Quốc mua 10 chiếc máy bay chiến đấu SU-35 vào năm 2017 và thiết bị liên quan đến hệ thống tên lửa không đối không S-400 vào năm 2018.

Theo lệnh cấm vận này, EDD và ông Li Shangfu không được phép xuất khẩu thiết bị sang Mỹ hay tham gia vào hệ thống tài chính của Mỹ.

Tại Nga, nghị sĩ Nga Franz Klintsevich cho biết, các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến các hợp đồng S-400 và SU-35 giữa Nga và Trung Quốc. Các nhà phân tích an ninh ở châu Á cho biết động thái này của Mỹ dường như mang tính biểu tượng và chỉ càng thúc đẩy Nga và Trung Quốc gần nhau hơn.

Tin cùng chuyên mục