Mỹ có thể bình thường hóa quan hệ với CHDCND Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 22-11 tuyên bố Washington sẽ xem xét việc bình thường hóa quan hệ và thông qua hiệp ước hòa bình với CHDCND Triều Tiên, nếu Bình Nhưỡng cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 22-11 tuyên bố Washington sẽ xem xét việc bình thường hóa quan hệ và thông qua hiệp ước hòa bình với CHDCND Triều Tiên, nếu Bình Nhưỡng cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Bloomberg (Mỹ), bà H.Clinton cho biết trong chuyến thăm Triều Tiên sắp tới (từ ngày 8-12), đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên, ông Stephen Bosworth sẽ đưa ra một thông điệp rõ ràng của Mỹ rằng, Triều Tiên sẽ được hưởng những lợi ích đáng kể nếu Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa toàn diện và có thể kiểm chứng.

Bà H.Clinton cũng cho biết, Mỹ sẽ xem xét một số vấn đề mà Bình Nhưỡng đã nêu ra trong những năm qua, trong đó có việc bình thường hóa quan hệ song phương, thay thế thỏa thuận đình chiến bằng một hiệp ước hòa bình và viện trợ kinh tế. Tuy nhiên, bà H.Clinton cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ không có nhượng bộ nào nếu Triều Tiên không cam kết phi hạt nhân hóa trong khuôn khổ đàm phán sáu bên.

Trong thông tin liên quan, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt và Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên Kim Yong-chun ngày 22-11 đã cam kết tăng cường liên minh quân sự giữa hai nước tại cuộc hội đàm ở Bình Nhưỡng trong chuyến thăm Triều Tiên của ông Lương Quang Liệt.

P.A (Theo KCNA, Korea Times)
 

Tin cùng chuyên mục