Mỹ công bố đề xuất kiểm soát súng đạn

Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố các đề xuất kiểm soát súng đạn ngày 5-1 để kiểm soát tình hình bạo lực hiện nay.

Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố các đề xuất kiểm soát súng đạn ngày 5-1 để kiểm soát tình hình bạo lực hiện nay.

Các biện pháp mới tập trung vào kiểm soát giấy phép của người bán và mua súng thông qua việc kiểm tra lý lịch gắt gao hơn mà không cần có sự chấp thuận của Quốc hội. Theo đó, Cục Rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ của Mỹ (ATF) sẽ yêu cầu người bán súng tại các cửa hàng, triển lãm hoặc qua mạng phải có giấy phép. ATF cũng đặt ra quy định yêu cầu kiểm tra thông tin về người mua vũ khí nguy hiểm. Theo ông Obama, đề xuất kiểm soát súng đạn ở Mỹ lần này có thể không giải quyết được tất cả các vụ bạo lực, song sẽ giúp kiểm soát tình trạng xả súng hàng loạt, cũng như giảm thiểu con số thương vong cũng như các nỗi đau mất người thân trong các vụ xả súng trước đó tại nước này.

Kiểm soát súng đạn vốn là một vấn đề nhạy cảm trong xã hội Mỹ. Hiện Mỹ vẫn chia làm 2 phe ủng hộ và phản đối kiểm soát súng. Phe phản đối xuất phát từ lợi ích nhóm trong ngành công nghiệp súng đạn với ước tính doanh thu lên tới 3,5 tỷ USD/năm.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục