Mỹ điều tàu khu trục đối phó Triều Tiên

Hãng AFP ngày 2-4 đưa tin, Mỹ đã điều tàu khu trục USS Fitzgerald gần CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên) để bắn hạ các tên lửa phóng đi từ Bình Nhưỡng. Con tàu được điều tới bờ biển Tây Nam Hàn Quốc sau khi tham gia cuộc tập trận quân sự, thay vì trở lại cảng nhà tại Nhật Bản.

Hãng AFP ngày 2-4 đưa tin, Mỹ đã điều tàu khu trục USS Fitzgerald gần CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên) để bắn hạ các tên lửa phóng đi từ Bình Nhưỡng. Con tàu được điều tới bờ biển Tây Nam Hàn Quốc sau khi tham gia cuộc tập trận quân sự, thay vì trở lại cảng nhà tại Nhật Bản.

Các nhà quan sát cho rằng việc đưa tàu USS Fitzgerald tới khu vực giáp Triều Tiên là một động thái thận trọng để có thể có nhiều hơn những lựa chọn phòng thủ trong trường hợp cần thiết. Trước đó, vào ngày 31-3, Mỹ đã điều máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới Hàn Quốc trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự với quốc gia Đông Á, sau khi đã điều các máy bay ném bom B-52 và B-2 tham gia tập trận.

Cùng ngày, Triều Tiên công bố quyết định khởi động lại hoạt động của cơ sở hạt nhân Yongbyon bao gồm một nhà máy làm giàu uranium và một lò phản ứng công suất 5MW, đã đóng cửa từ tháng 10-2007 theo một thỏa thuận trên bàn đàm phán 6 bên (gồm Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên).

Phương Nam

Tin cùng chuyên mục