Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế

Ngày 16-9, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ có biện pháp đối phó cương quyết nếu Triều Tiên phóng tên lửa và thử nghiệm hạt nhân sau khi Bình Nhưỡng thông báo tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Yongbyon, được sử dụng để tạo ra plutoni cấp độ vũ khí.
Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế

Ngày 16-9, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ có biện pháp đối phó cương quyết nếu Triều Tiên phóng tên lửa và thử nghiệm hạt nhân sau khi Bình Nhưỡng thông báo tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Yongbyon, được sử dụng để tạo ra plutoni cấp độ vũ khí.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cũng kêu gọi Triều Tiên thực thi các nghĩa vụ và cam kết quốc tế và kiềm chế các hành động có thể đe dọa hòa bình và an ninh khu vực.

Nhà máy hạt nhân Yongbyon

Cùng ngày, giới chuyên gia Mỹ cảnh báo rằng Triều Tiên có thể sẽ tiến hành tách các đồng vị hóa học được sử dụng để chế tạo những quả bom hạt nhân tinh vi và có sức công phá mạnh hơn. Tuy nhiên, theo Viện Khoa học và An ninh quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Washington, những phân tích hình ảnh vệ tinh chưa thể xác nhận liệu tất cả các cơ sở ở Yongbyon đã được vận hành đầy đủ hay chưa.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục