Mỹ Latinh phản đối can thiệp quân sự vào Venezuela

Các nước thuộc nhóm Lima đã lên tiếng phản đối bất kỳ hành động “can thiệp quân sự” hay “sử dụng vũ lực” vào Venezuela, sau lời tuyên bố không loại trừ biện pháp can thiệp quân sự vào Venezuela của Tổng Thư ký (TTK) Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) Luis Almagro hôm 15-9.
Ngày 25-8, hàng trăm người đã tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Havana nhằm phản đối việc can thiệp vào Venezuela. Nguồn: XINHUA
Ngày 25-8, hàng trăm người đã tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Havana nhằm phản đối việc can thiệp vào Venezuela. Nguồn: XINHUA

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Brazil, 11 trong tổng số 14 nước thành viên của nhóm Lima đã bày tỏ quan ngại, tái khẳng định cam kết khôi phục nền dân chủ Venezuela bằng biện pháp hòa bình và đối thoại nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay, đồng thời kêu gọi chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro có các bước đi tích cực.

Trước đó, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez nhấn mạnh, những tuyên bố kêu gọi hành động can thiệp quân sự nhằm vào Venezuela và chống lại hòa bình ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe của ông Almagro không xứng đáng với vai trò của người đứng đầu OAS.

Tin cùng chuyên mục