Mỹ Latinh tổn thất đa dạng sinh học nghiêm trọng

Từ năm 1970 đến năm 2014, khu vực Mỹ Latinh đã mất tới 89% các loài động vật có xương sống do các hoạt động của con người, theo một báo cáo mới công bố của Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) mang tên “Hành tinh sống”. 
Mỹ Latinh tổn thất đa dạng sinh học nghiêm trọng

Tiến sĩ María José Villanueva của WWF cho biết, Mỹ Latinh là khu vực chịu tổn thất đa dạng sinh học do hoạt động của con người nặng nề nhất thế giới, nhưng cũng nhấn mạnh đây là vấn đề toàn cầu.

Theo nghiên cứu của WWF, mức độ tổn thất đa dạng sinh học do con người trên toàn cầu hiện đã ở mức 70%, và con số này có thể lên tới 90% trong 10 năm tới nếu xu hướng này tiếp tục.

Tin cùng chuyên mục