Mỹ, Mexico đạt thỏa thuận về di cư

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard ngày 7-6 thông báo nước này và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận về di cư, nhằm tránh việc Washington áp thuế nhập khẩu với hàng hóa Mexico.

Theo thỏa thuận đạt được, kể từ ngày 10-6, lực lượng Vệ binh quốc gia Mexico sẽ bắt đầu được triển khai tới 11 thị trấn giáp biên giới với Guatemala. Đổi lại, phía Mỹ cam kết ủng hộ Kế hoạch phát triển tổng thể đối với khu vực phía Nam Mexico và các nước thuộc tam giác phía Bắc Trung Mỹ, gồm Guatemala, El Salvador và Honduras. Kế hoạch trên được Mexico đưa ra, với sự phối hợp với các nước Honduras, El Salvador, Guatemala và Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh của Liên hiệp quốc (CEPAL), nằm tạo ra phúc lợi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội để giải quyết gốc rễ của vấn đề di cư.

Tin cùng chuyên mục