Mỹ muốn đưa người trở lại Mặt trăng

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành sắc lệnh mới về chương trình khám phá không gian vũ trụ và trực tiếp yêu cầu Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng. 
Ông Trump phát biểu, Mỹ sẽ không chỉ để lại cờ và dấu chân trên Mặt Trăng. Ảnh: SCIENCE ALERT
Ông Trump phát biểu, Mỹ sẽ không chỉ để lại cờ và dấu chân trên Mặt Trăng. Ảnh: SCIENCE ALERT
Sắc lệnh vừa ký của ông Donald Trump nhắm tới mục tiêu tạo dựng một cơ sở trên Mặt trăng để đáp ứng sứ mệnh chinh phục Mặt trăng và tiến tới chinh phục sao Hỏa.
Lần cuối cùng các phi hành gia Mỹ đặt chân lên Mặt trăng là vào năm 1972 trên con tàu Apollo. Từng có dự án Constellation đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng vào cuối năm 2020, nhưng do nguồn kinh phí lên tới 100 tỷ USD nên cựu Tổng thống Obama đã hủy kế hoạch này, thay vào đó là kế hoạch đổ bộ lên sao Hỏa vào năm 2030.
Trong thời gian gần đây, nhiều công ty tư nhân của Mỹ trên thực tế cũng đã tự mình nghiên cứu việc đưa con người trở lại Mặt trăng và đặt chân lên sao Hỏa.

Tin cùng chuyên mục