Mỹ rút lại các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 22-3, cho biết ông đã ra lệnh rút lại những biện pháp trừng phạt có liên quan đến Triều Tiên do Bộ Tài chính Mỹ công bố gần đây. Tuy nhiên, thông báo trên mạng xã hội Twitter của ông Donald Trump không đề cập cụ thể tới những biện pháp trừng phạt nào.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, 47 nước thành viên của Hội đồng Nhân quyền (HRC) đã thông qua một nghị quyết lên án tình trạng lạm dụng nhân quyền tại Triều Tiên. Nghị quyết do Liên minh châu Âu (EU) đệ trình và đây là nghị quyết lần thứ 12 về chủ đề này được đưa ra tại HRC. Tuy nhiên, Nhật Bản đã lần đầu tiên trong 12 năm qua không tham gia đệ trình nghị quyết. Động thái được cho là để khuyến khích các cuộc đối thoại với Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong quá khứ. Đại diện của Triều Tiên ngay lập tức chỉ trích nghị quyết; Trung Quốc, Cuba bỏ phiếu chống.

Tin cùng chuyên mục