Mỹ - Saudi Arabia ký thỏa thuận hợp tác hơn 380 tỷ USD

Theo Bloomberg, trong chuyến công du Saudi Arabia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm với Quốc vương Salman Bin Abdul Aziz tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Ryiadh.
Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters
Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters

Nhân dịp này, Quốc vương Salman đã trao tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump Huân chương Quốc vương Abdul Aziz, tước hiệu công dân cao quý nhất của Saudi Arabia.

Hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với tổng trị giá khoảng 380 tỷ USD, trong các lĩnh vực như thương mại, dầu khí, công nghệ… dự kiến sẽ tạo thêm hàng ngàn việc làm cho người lao động ở hai nước. Trong số này, có gói thiết bị và dịch vụ phòng vệ trị giá 110 tỷ USD và có giá trị lên tới 350 tỷ USD trong 10 năm tới nhằm hỗ trợ an ninh dài hạn của Saudi Arabia và khu vực vùng Vịnh.

Trong ngày 21-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Arab Hồi giáo và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ với các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Tin cùng chuyên mục