Mỹ tấn công IS từ Địa Trung Hải

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ Hải quân Mỹ thông báo các máy bay chiến đấu của nước này xuất phát từ tàu sân bay USS Harry S.Truman tại Địa Trung Hải đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq hay Syria hôm 3-6.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ Hải quân Mỹ thông báo các máy bay chiến đấu của nước này xuất phát từ tàu sân bay USS Harry S.Truman tại Địa Trung Hải đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq hay Syria hôm 3-6.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ trong khu vực Địa Trung Hải tham gia chiến dịch không kích các phần tử khủng bố tại các khu vực ở Trung Đông kể từ sau cuộc chiến Iraq hồi năm 2003. Giới quan sát nhận định động thái trên của Mỹ là nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Đông, đồng thời nhằm giải tỏa mối lo ngại của các nghị sĩ Mỹ rằng hải quân nước này không duy trì hiện diện thường xuyên một tàu sân bay ở vùng Vịnh.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục