Mỹ tìm cách trừng phạt các dự án năng lượng của Nga

Một dự thảo luật mới được trình Thượng viện Mỹ, mang tên ESCAPE, sẽ áp đặt những trừng phạt đối với các dự án năng lượng của Nga, trong đó có dự án Dòng chảy phương Bắc 2, nhằm bảo vệ các đồng minh của Mỹ. 
Thượng nghị sĩ Bill Barrasso thuộc đảng Cộng hòa đại diện cho bang Wyoming cho biết, dự luật này cũng yêu cầu bộ trưởng năng lượng đẩy nhanh phê chuẩn xuất khẩu khí đốt của Mỹ sang các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc các đồng minh khác như Nhật Bản nhằm thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. 

Trong một diễn biến khác, hãng tin Bloomberg dẫn thống kê vừa công bố của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Nga đã ra khỏi danh sách các chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Tháng 5 vừa qua, số trái phiếu chính phủ Mỹ mà Nga nắm giữ đã giảm tới 14,9 tỷ USD, xuống dưới ngưỡng 30 tỷ USD để được xem là chủ nợ của Mỹ. Hiện Trung Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia hàng đầu trong 33 chủ nợ lớn của Mỹ với mỗi nước nắm giữ hơn 1.000 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục