Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại vào tháng 10

Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán thương mại vào đầu tháng 10 tới tại Washington, Bộ thương mại Trung Quốc cho biết ngày 5-9.
Cờ Trung Quốc và Mỹ tung bay gần Bund, trước khi phái đoàn thương mại Hoa Kỳ gặp gỡ các đối tác Trung Quốc để đàm phán tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 30-7-2019. Ảnh: REUTER
Cờ Trung Quốc và Mỹ tung bay gần Bund, trước khi phái đoàn thương mại Hoa Kỳ gặp gỡ các đối tác Trung Quốc để đàm phán tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 30-7-2019. Ảnh: REUTER

Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra thông báo trên sau cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Dịch Cương cũng tham gia cuộc điện đàm này. 

Trong cuộc điện đàm, 2 bên đã nhất trí cùng triển khai những hành động cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các cuộc tham vấn song phương. Trước vòng đàm phán vào tháng 10 tới, phái đoàn thương mại 2 nước sẽ tiến hành các cuộc tham vấn vào giữa tháng 9 này. 

Ngày 1-9 vừa qua, Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu đợt áp thuế bổ sung mới đối với hàng hóa của nhau. Theo đó, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 15% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tổng trị giá 125 tỷ USD, gồm loa thông minh, tai nghe bluetooth và nhiều loại giày dép.

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh áp các mức thuế bổ sung 5% và 10% đối với 1.717 mặt hàng của Mỹ. Trung Quốc cũng áp thuế 5% đối với dầu thô của Mỹ. Đây là lần đầu tiên mặt hàng dầu của Mỹ trở thành mục tiêu bị áp thuế kể từ khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới bắt đầu cuộc chiến thương mại hơn 1 năm trước đây.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc ép Trung Quốc từ bỏ các hành vi thương mại mà Washington cho là không công bằng, cũng như thay đổi những chính sách về bảo vệ sở hữu trí tuệ, việc ép buộc chuyển giao công nghệ, trợ cấp công nghiệp và tiếp cận thị trường.

Tranh cãi bùng nổ vào tháng 7-2018, theo đó 2 nước liên tiếp bổ sung các mức thuế áp với hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD của nhau. Tranh cãi thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới gây lo ngại làm tổn hại tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục