Mỹ - Trung tiến triển trong đàm phán thương mại

Ngày 10-1, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo Trung Quốc và Mỹ đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán thương mại gần đây về các vấn đề mấu chốt như chuyển giao công nghệ bắt buộc và quyền sở hữu trí tuệ. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 3, trái) trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Buenos Aires, Argentina ngày 1-12-2018. Nguồn: TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 3, trái) trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Buenos Aires, Argentina ngày 1-12-2018. Nguồn: TTXVN

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cao Phong, các cuộc đàm phán trực tiếp tại Bắc Kinh tuần này kéo dài hơn dự kiến vì cả hai bên đều nghiêm túc và trung thực.

Theo Financial Times, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, các quan chức đã thảo luận về cam kết của Trung Quốc mua một số lượng đáng kể các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng và các sản phẩm khác từ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer dự kiến sẽ gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tại Davos (Thụy Sĩ) vào cuối tháng này và có thể đạt một thỏa thuận chi tiết hơn ở đó. 

Tin cùng chuyên mục