Mỹ từ chối tiết lộ thông tin thủ phạm bắn phi công chiếc Su-24

Sputnik đưa tin, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cho rằng phía Mỹ đang có dữ liệu về thủ phạm bắn chết phi công chiếc Su-24 bị rơi tại Syria ngày 24-11.
Mỹ từ chối tiết lộ thông tin thủ phạm bắn phi công chiếc Su-24

Sputnik đưa tin, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cho rằng phía Mỹ đang có dữ liệu về thủ phạm bắn chết phi công chiếc Su-24 bị rơi tại Syria ngày 24-11.

Mỹ từ chối tiết lộ thông tin thủ phạm bắn phi công chiếc Su-24 ảnh 1

Máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bốc cháy trước khi rơi ở Syria ngày 24-11-2015


Tuy nhiên, phía Mỹ không bình luận về phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga. Văn phòng Lầu Năm góc thì khẳng định không có thông tin về thủ phạm vụ bắn phi công. Phía Nga cho rằng phía Mỹ đã từ chối cung cấp thông tin thủ phạm.

Theo BBC, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã cung cấp thông tin trước cho Mỹ về đường bay của chiến đấu cơ bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tại biên giới Syria.  Máy bay của Nga bị tấn công chính xác tại thời gian và địa điểm đó.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin, máy bay Su-24 của Nga rơi trong lãnh thổ Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 4 km. Khi 2 phi công nhảy dù xuống đất, họ đã bị quân nổi dậy Syria phát hiện, nổ súng. Một phi công đã thiệt mạng, người còn lại là Konstantin Murakhtin may mắn sống sót và đã được giải cứu. Ông Murakhtin cho biết không nhận được bất kì cảnh báo nào trước khi Thổ Nhĩ Kỳ dùng máy bay F-16 bắn hạ.

Ngày 25-11, Hội đồng an ninh tối cao Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc họp với sự tham dự Thủ tướng Ahmet Davutoglu, thảo luận các biện pháp ngăn ngừa trường hợp tái diễn một “ tình huống không mong muốn” xảy ra với chiếc Su-24 của Nga.  Thủ tướng Ahmet Davutoglu tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Nga nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục