Mỹ và Trung Quốc lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán thương mại mới

Mỹ và Trung Quốc đang lên kế hoạch tổ chức đàm phán thương mại tại Bắc Kinh, trong đó tập trung thảo luận vấn đề sở hữu trí tuệ. 
Đoàn đàm phán của Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Đoàn đàm phán của Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Nguồn tin Nhà Trắng ngày 8-2 cho biết các cuộc họp cấp phó đại diện sẽ bắt đầu từ ngày 11-2 và các cuộc đối thoại cấp cao tiếp nối sau đó. Cụ thể, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ tới Bắc Kinh để tham dự những cuộc họp chính trong 2 ngày 14 và 15-2. Trong khi đó, các cuộc họp cấp phó đại diện do Phó Đại diện thương mại Mỹ Jeffrey Gerrish đứng đầu sẽ bắt đầu từ ngày 11-2.

Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận thương mại, vài tuần trước thời hạn chót vào tháng 3, khi thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc dự kiến sẽ tăng lên. Trước đó, ngày 6-2, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải khẳng định không có lựa chọn nào tốt hơn cho Trung Quốc và Mỹ ngoài sự hợp tác.

Tin cùng chuyên mục