Na Uy muốn cấm mạng che mặt ở trường học

Chính phủ Na Uy đề xuất một dự luật cấm dùng mạng che mặt tại các trường học trên toàn quốc, từ cấp mẫu giáo đến đại học. Nếu được thông qua, Na Uy sẽ trở thành nước Bắc Âu đầu tiên áp dụng luật này.
Na Uy muốn cấm mạng che mặt ở trường học
Giới ủng hộ dự luật cho rằng mạng che mặt gây cản trở việc giao tiếp trong trường học, điều mà ở một xã hội cởi mở như Na Uy khó chấp nhận. Lệnh cấm dùng mạng che mặt từng gây ra làn sóng chia rẽ tại các nước châu Âu. Pháp, Hà Lan, Bỉ, Bulgaria và bang Bavaria (Đức) đã áp dụng lệnh cấm ở các khu vực công cộng. 

Tin cùng chuyên mục